Miễn nhiệm lần 2 chức danh Phó chủ tịch Đà Nẵng với ông Đặng Việt Dũng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/03/2020 11:52 GMT+7

Đây là lần thứ 2 Phó chủ tịch Đà Nẵng Đặng Việt Dũng được đại biểu HĐND Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm.

Ngày 13.3, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (phiên bất thường) để thông qua các nghị quyết cùng việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.
Tại kỳ họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã có tờ trình gửi HĐND Đà Nẵng về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.
Theo đó, 44/44 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng. Ông Dũng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.3.
Ông Đặng Việt Dũng (sinh năm 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ông Dũng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường. Ông Dũng từng là Trưởng ban quản lý các dự án Bạch Đằng Đông; Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Hải Châu.
Trước đó, ngày 7.7.2017, HĐND Đà Nẵng dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh (cựu Bí thư, cựu Chủ tịch HĐND Đà Nẵng) đã biểu quyết và 100% số phiếu thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng. Sau khi được miễn nhiệm, ông Dũng được điều động sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Tuy nhiên,  Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận việc miễn nhiệm, điều động này đối với ông Đặng Việt Dũng là sai phạm. Cụ thể, kết luận nêu việc “phân công ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 42/QĐ-TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.