Miền Trung mưa lũ vẫn dồn dập

Trong hai ngày 23 và 24.11, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên lại xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi.

Ngày 24.11, biển Quảng Ngãi có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, các tàu vận tải bị cấm hoạt động trên tuyến giao thông đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại không được phép xuất bến.
Thời tiết trên biển diễn biến xấu nên vào khuya 23.11 tàu cá QNg 98016 TS, công suất 715 CV do ngư dân Trần Công Trứ (ở xã Phổ Quang, H.Đức Phổ) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trong khi chạy vào cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang) thì bị sóng lớn bổ mạnh đánh dạt va vào kè đá, gây hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng. Một ngư dân đi trên tàu là anh Nguyễn Cao Nguyên (30 tuổi, ở xã Phổ Quang) bị sóng cuốn mất tích. Cũng trong ngày 24.11, lực lượng cứu hộ của H.Sơn Hà và xã Sơn Nham đã tìm thấy thi thể cháu Đinh Thị Nương (học sinh lớp 2, ở thôn Xà Nay, xã Sơn Nham) bị nước lũ cuốn trôi mất tích vào chiều 23.11.
Cùng ngày, nước lũ ở hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn (Bình Định) lại dâng cao, gây ngập lụt ở một số xã khu Đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát. Đây là đợt lũ thứ 3 xuất hiện ở Bình Định từ sau bão số 12. Tỉnh lộ 640 từ trung tâm H.Tuy Phước đến các xã khu Đông của huyện này bị chia cắt nhiều đoạn, giao thông ách tắc, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Trong ngày 24.11 khoảng 10.000 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết ngày 24.11, cháu Phạm Khương Nghi (20 tháng tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) bị chết đuối do ngã xuống suối. Dự báo, từ ngày 24.11 đến hết ngày 27.11, Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới ở mức báo động 2, 3.
Tại Phú Yên, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi, ở thôn Định Trung 3, xã An Định) bị mất tích do lũ cuốn trôi vào tối 23.11. Hiện nước lũ trên sông Kỳ Lộ đã dâng cao trở lại nên một số tuyến đường, khu dân cư ở H.Đồng Xuân và H.Tuy An còn ngập cục bộ.
Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Nhà máy thủy điện Sông Hinh xả lũ nên vùng hạ du sông Ba dự báo nước sẽ tiếp tục dâng lên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.