Miền Trung ngập nặng

16/10/2011 18:07 GMT+7

* TP Huế: Lũ lên, thủy điện bắt đầu xả lũ (TNO) Liên tục mấy ngày qua, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với nhiễu động gió đông trên cao, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 150 - 300mm.

>> Quảng Trị: Ngập lụt trên diện rộng
>> Đà Nẵng: Mưa ngập nhiều khu dân cư
>> Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam lên nhanh

Mưa lớn gây ngập úng nội thành TP Huế, ven sông Bồ và đầm phá Tam Giang. Hiện địa phương đang rà soát, sẵn sàng lực lượng và phương tiện di dân khi lũ lên.

 
Lũ các sông đang lên gây ngập nhà dân ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam - Ảnh: N.Tú

Một số hồ chứa ở Quảng Trị như Bào Đài, La Ngà.. đã qua tràn và xả lũ điều tiết, các khu dân cư trũng thấp ven sông ở Triệu Phong, Hải Lăng ngập cục bộ.

Dự báo hôm nay 17.10, lũ các sông khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục lên nhanh trên mức BĐ3, hiện các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã thông tin đến 35.476 tàu đang hoạt động trên biển.

Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines cho biết, do mưa lớn, 2 chuyến bay từ TP.HCM ra TP Đà Nẵng và Huế đã không thể hạ cánh xuống sân bay, mà phải vòng về TP.HCM. Hãng cũng đã hủy 2 chuyến bay khác. Do thời tiết xấu, một chuyến bay của Vietnam Airlines cũng trễ chuyến hơn 1 giờ đồng hồ.


Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập nặng - Ảnh: Gia Tân

* Riêng ở Quảng Bình, nhiều nơi có lượng mưa trên 300 mm như: Tuyên Hóa (335 mm), Mai Hóa (34 8mm), Minh Hóa (436 mm)...

Toàn tỉnh có 6.085 nhà bị ngập, trong đó có 2.200 nhà ngập sâu trên 1m; 350 ha thủy sản, 55 ha hoa màu ngập sâu. Mưa lớn làm ngập nhiều điểm, sạt lở và chia cắt Quốc lộ 12, 15 qua Quảng Bình, ngầm Bùng (xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch) ngập sâu 2,7m, các bản Ón, Yên Hợp và Mò O xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa bị chia cắt dài ngày. 

Cùng với mưa lớn, gió lốc đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà tại xã Đồng Trạch (H.Bố Trạch). Nhiều địa phương trong tỉnh đã bị cô lập từ sáng 16.10, trong đó hàng trăm hộ đang phải đối diện với nguy cơ sạt lở khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh. Một số đập thủy lợi nhỏ trên địa bàn đã bị tràn và vỡ. Hệ thống đê ngăn mặn tại các xã biển bị vỡ và chưa kịp gia cố từ đợt mưa lũ bão số 5 nay tiếp tục đứng trước nguy cơ tràn và vỡ đê, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn.

* Tại Đà Nẵng, mưa đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân bị hư hỏng nghiêm trọng. Sự cố trên đã khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc hơn nửa ngày với 4 đoàn tàu gồm SE2, SE3, SE4, SE19 phải nằm lại giữa chừng dọc ga Đà Nẵng, Kim Liên, đèo Hải Vân và ga Lăng Cô. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Đà Nẵng bị ngập úng.

* Tại Quảng Nam: Theo tổng hợp từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lượng mưa đo được phổ biến ở mức 35-125 mm, một số nơi mưa rất to như Giao Thủy (125 mm), Hiên (123 mm), Hội An (123 mm), Nông Sơn (118 mm)… Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại một số vùng ven sông Thu Bồn và Vu Gia, đoạn qua huyện Đại Lộc. Nước dâng gây ngập cục bộ ở vài vùng ở xã Đại Hưng. Trong khi đó, lo ngại về nguy cơ sạt lở tái diễn cùng với nước dâng ngập ở vùng lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 tại huyện miền núi cao Nam Trà My đã không xảy ra, theo ông Lê Ngọc Kích - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trước tình hình mưa lũ, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Phước Sơn đã kiểm tra và đình chỉ 4 tàu thuyền chở khách không an toàn ở lòng hồ thủy điện Đắc My 4.

Nguyên nhân, thủy điện Đắc My 4 chặn dòng khiến nước dâng cao ngập toàn bộ đường giao thông từ xã Phước Xuân đến Phước Kim nên người dân phải lưu thông bằng đường thủy.

Trong khi đó các phương tiện tàu thuyền tự phát không có giấy phép, không phao cứu sinh và chở quá tải rất nguy hiểm để đưa khách từ thị trấn Khâm Đức đi các xã vùng cao.

TP Huế: Lũ lên, thủy điện bắt đầu xả lũ

Trong hai ngày 15, 16.10, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hứng chịu một lượng mưa chưa từng có kể từ đầu mùa mưa lũ đến nay.

Chỉ trong khoảng 24 giờ qua, lượng mưa đã đạt đến 458 mm (tại trạm Phong Bình trên sông Ô Lâu lúc 13 giờ chiều 16.10); tương tự, tại Phú Ốc trên sông Bồ lượng mưa đạt 325 mm; tại Trạm Kim Long trên sông Hương lượng mưa đo được đạt 239 mm và 239 mm tại Tà Lương (H.A Lưới, thượng nguồn sông Bồ).

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến thủy điện Hương Điền buộc phải xả nước để điều tiết lũ vào lúc 1 giờ sáng 16.10. Đến chiều nay, hồ thủy điện này vận hành mở 2 cửa van, lưu lượng điều tiết nước về hạ du là 726 m3/s (lưu lượng nước đến hồ rạng sáng cùng ngày là 2.607 m3/s)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các tuyến đường dọc triền sông Ô Lâu, sông Bồ đều bị ngập nặng từ 0,5 - 0,7m; nhiều tuyến đường tỉnh lộ và cả QL 1A, QL 49 nhiều đoạn bị ngập sâu gây chia cắt giao thông.

Cụ thể, tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Hương Vinh (H.Hương Trà) có đoạn ngập gần 1m; tỉnh lộ 4 Phong Bình đi Phong Chương, thị trấn Phong Điền đi Phong Chương đều bị chia cắt do nước lũ; tỉnh lộ 8A, 8B qua địa phận các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà đều bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo tối nay và sáng mai (17.10) mực nước trên sông Hương sẽ vượt BĐ2, trên sông Bồ sẽ xấp xỉ BĐ3; riêng sông Ô Lâu, chiều 16.10 mực nước đã vượt trên mức BĐ3.

Thanh Niên Online
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.