Mít tinh trọng thể kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

01/09/2007 00:18 GMT+7

* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 31.8, lễ mít tinh kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức - đã diễn ra trọng thể tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng cùng nhiều tầng lớp nhân dân Hà Nội.

"Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á là bước ngoặt to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mở đầu bài diễn văn kỷ niệm. Ông nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta" để khẳng định việc học tập, rèn luyện theo tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay là việc rất cần thiết trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Cũng trong sáng 31.8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư  MTTQ Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Sáng qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm lần thứ 62 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Tại buổi lễ, bà Phạm Phương Thảo, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP đã ôn lại lịch sử thắng lợi từ cuộc biểu tình có vũ trang của nhân dân Sài Gòn - Gia Định vào đêm 24 rạng sáng 25.8.1945.

Bà Thảo đã thay mặt lãnh đạo TP kêu gọi các ngành, các cấp, Mặt trận và đoàn thể, các doanh nghiệp và đồng bào TP đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007; thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chủ động hội nhập, quyết tâm xây dựng TP.HCM thành một TP văn minh, hiện đại, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Phương Liên - Nguyên ThỦY - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.