Mở đèn kéo lưới, cả tàu hốt hoảng thấy thi thể ngư dân nổi trên mặt biển

Gia Bách
Gia Bách
07/06/2018 16:18 GMT+7

Khi mở đèn để kéo lưới, mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể ngư dân Trương Quốc Công nổi trên mặt biển...

Ngày 7.6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trương Quốc Công (51 tuổi, ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau).
Theo thông tin ban đầu, ông Công đi làm thuê trên tàu cá CM-91116 của ông Nguyễn Hoàng Sơn (45 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây). Tàu cá xuất bến đi ra biển hành nghề câu mực vào ngày 4.6, trên tàu có 6 ngư dân.
Khoảng 23 giờ ngày 6.6, tàu tắt đèn thả lưới. Đến khoảng 0 giờ ngày 7.6, tàu mở đèn kéo lưới thì mọi người hốt hoảng phát hiện ông Công nổi trên mặt biển, đã tử vong.
Mọi người trên tàu cá đưa thi thể ông Công vào đất liền. Người nhà ông Công sau đó yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết của ông.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.