Mở quán nhậu để... bán ma túy

01/03/2018 08:59 GMT+7

Hương đặt ra quy ước với "khách hàng": Con nghiện đến quán gọi 1 - 2 chai bia uống bình thường, khi tính tiền sẽ được Hương kẹp gói ma túy trong khoản tiền thừa.

Ngày 28.2, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Mai Hương (47 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi mua bán trái phép ma túy.
Theo thông tin ban đầu, năm 2017, khi chồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ở Cơ sở xã hội Bàu Bàng (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Hương cũng rời khỏi nơi tạm trú lên Q.Liên Chiểu thuê nhà trọ. Cuối năm 2017, Hương đến khu đất gần giao lộ Trần Văn Ơn - Bắc Sơn (Q.Cẩm Lệ) mở quán nhậu Xiên Nướng, làm "bình phong" để mua bán ma túy.
Hương đặt ra quy ước với "khách hàng": Con nghiện đến quán gọi 1 - 2 chai bia uống bình thường, khi tính tiền sẽ được Hương kẹp gói ma túy trong khoản tiền thừa. Hương còn dùng tiếng lóng, ám hiệu để nhận dạng khách quen, không bán cho người lạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.