Mỗi năm có hơn 20 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu

02/12/2014 21:48 GMT+7

(TNO) Sáng 2.12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục 6), Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30.9.2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh buôn lậu thuốc lá.

Trung tướng Nguyễn Tiến Lực phát biểu tại hội nghị
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30.9.2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh buôn lậu thuốc lá

Theo báo cáo của Tổng cục 6, tình hình nhập lậu, buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất trong năm 2014 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong năm 2014 đã có khoảng 20 triệu bao thuốc lá nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; mỗi năm ngân sách Nhà nước thất thu hơn 8.000 tỉ đồng. Mặc dù các lực lượng chức năng chống buôn lậu từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều cố gắng, xây dựng nhiều giải pháp để đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhập lậu vào Việt Nam nhưng kết quả còn hạn chế, tình hình vẫn rất phức tạp.

Nguyên nhân do bởi lợi nhuận thu được từ buôn lậu thuốc lá lậu rất cao; người dân vùng ven biên giới kinh tế còn khó khăn, am hiểu pháp luật còn hạn chế nên bị bọn buôn lậu lợi dụng lôi kéo tiếp tay; lực lượng chức năng ở các điểm nóng vùng biên giới chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, không khống chế được tình hình dẫn đến thuốc lá lậu được ngang nhiên vận chuyển vào Việt Nam với số lượng lớn, thường xuyên; các lực lượng không duy trì phối hợp thường xuyên, mạnh lực lượng nào thì lực lượng đó làm; điều kiện trang thiết bị nghiệp vụ còn thiếu…

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> 2.094 cây thuốc lá lậu giấu trong kho của một nhà hàng
>> Chặn đứng một vụ cướp 24.000 gói thuốc lá lậu
>> Phát hiện xe tải chở 12.000 gói thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.