Mới ra tù vì tội giết người, xin làm bảo vệ vũ trường để... bán ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/06/2020 08:51 GMT+7

Vừa mãn hạn tù về tội giết người, Long xin làm bảo vệ vũ trường nhưng thực chất để núp bóng... bán ma túy.

Ngày 24.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Phan Thành Long (25 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố tội mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, tối 19.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn theo dõi, phục bắt Long đang bán 10 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine cho "dân chơi" trước karaoke A.C đường Ung Văn Khiêm (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Tiến hành thử test, Long dương tính ma túy.

Long bị bắt đêm 19.6

Ảnh: Nguyễn Tú

Từ vụ phục bắt Long, Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục ập vào một số karaoke trên địa bàn, bắt 7 "dân chơi" ma túy, trong đó có 1 đối tượng từng bị địa phương bắt buộc đi cai nghiện tập trung nhưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, Long có tiền án 7 năm tù tội về tội giết người. Long gây án khi mới 17 tuổi.
Nguyên do, Long theo đàn anh bảo kê quán nhậu vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Đêm 22.5.2012, hai chủ quán nhậu cạnh nhau mâu thuẫn tranh giành khách dẫn đến xô xát, Long cùng đồng bọn đánh chủ quán bên cạnh, đâm chết một khách nhậu can ngăn (Thanh Niên đã thông tin).
Ra tù đầu năm 2020, Long làm bảo vệ cho một vũ trường và nghiện ma túy, đồng thời cùng đàn anh gia nhập con đường mua bán thuốc lắc, hàng khay, hàng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.