Một bệnh nhân tự tử khi đang nằm viện

08/06/2015 05:48 GMT+7

Sáng 7.6, nam bệnh nhân T.C.Đ (53 tuổi, ngụ Hà Nội, đang điều trị tại Trung tâm hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đã tử vong sau khi nhảy từ tầng 6 của tòa nhà nơi đang điều trị xuống đất.

Sáng 7.6, nam bệnh nhân T.C.Đ (53 tuổi, ngụ Hà Nội, đang điều trị tại Trung tâm hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đã tử vong sau khi nhảy từ tầng 6 của tòa nhà nơi đang điều trị xuống đất.

Ông Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, cho biết bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã xạ trị cách đây 4 tháng, nhập viện điều trị tại trung tâm hô hấp hôm 29.5 trong tình trạng ung thư phổi, tràn dịch màng phổi, cuộc sống tính bằng tuần. Sự việc đáng tiếc xảy ra khi con trai của bệnh nhân ra ngoài chỉ trong thời gian rất ngắn.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.