Một cảnh sát giao thông bị tông gãy chân khi ra hiệu dừng xe

16/02/2016 14:00 GMT+7

Thấy hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, chiến sĩ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe thì bị tông gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Thấy hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, chiến sĩ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe thì bị tông gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Đức TiếnHiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Đức Tiến
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng nay, 16.2, anh Bùi Thanh Ngọc Ẩn (21 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo người bạn tên Chung (21 tuổi, quê Bình Phước) lưu thông với tốc độ cao trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi về cầu vượt Linh Xuân.
Khi đến khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, đang làm nhiệm vụ ở khu vực này phát hiện, ra hiệu dừng xe.
Do chạy tốc độ cao nên anh Ẩn không kịp xử lý và đã tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Cú tông mạnh khiến cảnh sát giao thông bị gãy chân, bất tỉnh; Ẩn bị gãy chân, còn Chung bị đa chấn thương. Ngay sau đó, cả 3 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Anh Ẩn bị thương nặng đang được cấp cứu ở bệnh viện - Ảnh: Đức Tiến Anh Ẩn bị thương nặng đang được cấp cứu ở bệnh viện - Ảnh: Đức Tiến
Gặp chúng tôi tại bệnh viện, anh Ẩn cho biết đang làm nghề đầu bếp ở Đồng Nai. Sáng nay, anh Ẩn lên TP.HCM chở anh Chung xuống Đồng Nai để nhận bếp thì xảy ra vụ việc.
Đến chiều cùng ngày, Công an Q.Thủ Đức cho biết, qua xác minh ban đầu cơ quan này xác định do xe máy chạy với tốc độ cao (71 km/giờ) nên anh Ẩn đã không kịp xử lý và tông gãy chân một cán bộ CSGT.
Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an Q.Thủ Đức cho biết qua điều tra ban đầu Công an Q.Thủ Đức xác định đây chỉ là vụ tai nạn thông thường, chứ người điều khiển phương tiện không có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.
Công an Q.Thủ Đức đang lập hồ sơ xử phạt hành chính người điều khiển phương tiện về hành vi chạy quá tốc độ và lấn tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.