Một công an xã bị đốt bằng 'bom dầu'

07/06/2016 11:04 GMT+7

Nguyễn Đức Tài dùng 'bom dầu' đổ vào mùng lúc công an viên xã Tân Hạnh Nguyễn Văn Tánh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đang ngủ, khiến 2 chân của anh Tánh bị bỏng.

Sáng 7.6, Công an tỉnh Vĩnh Long sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường đã làm việc với Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi dùng “bom dầu” đốt anh Nguyễn Văn Tánh (47 tuổi, ngụ cùng địa phương), công an viên xã Tân Hạnh.
Nguyễn Đức Tài tại cơ quan công an Ảnh: Thanh Đức
Theo anh Tánh, vào khoảng 1 giờ ngày 7.6, khi anh đang ngủ say trong nhà thì giật mình tỉnh giấc vì chân bỏng rát. Anh Tánh phát hiện lửa đang bốc cháy nên vội tung mùng chạy ra ngoài tri hô mọi người cùng đến dập lửa. Người nhà anh Tánh sau đó điện báo cơ quan công an và đưa anh Tánh đến Bệnh viện đa khoa TP.Vĩnh Long điều trị.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra. Sau vài giờ truy xét, công an đã bắt nghi phạm Nguyễn Đức Tài, ngụ cùng ấp với anh Tánh.
Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên Tài nung nấu ý định trả thù anh Tánh. Tài đi mua dầu lửa bỏ vào các chai đem đến nhà anh Tánh đổ dầu vào mùng nơi anh Tánh đang ngủ rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy, Tài nhanh chân tẩu thoát.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Thanh Đức
Sáng 7.6, anh Tánh đang được điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện đa khoa TP.Vĩnh Long. Các bác sĩ cho biết anh Tánh bị bỏng 2 chân, tỉ lệ bỏng khoảng 10%, sức khỏe đã ổn định.
Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.