Một dự án 2 tỉ USD ở Khu kinh tế Dung Quất chính thức 'khai tử'

14/07/2015 18:42 GMT+7

(TNO) Sau 9 năm với 5 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và vốn đầu tư, từ 539 triệu USD tăng lên 4,5 tỉ USD, rồi xuống 3 tỉ USD và giảm tiếp còn 2 tỉ USD, đến nay dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất chính thức “khai tử”.

(TNO) Sau 9 năm với 5 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và vốn đầu tư, từ 539 triệu USD tăng lên 4,5 tỉ USD, rồi xuống 3 tỉ USD và giảm tiếp còn 2 tỉ USD, đến nay dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất chính thức “khai tử”.

Sau 9 năm, dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất cũng chỉ là bãi đất trống với hàng ngàn cọc sắt - Ảnh: Hiển Cừ
Chiều nay 14.7, tại phiên chất vấn kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 11, nhiều đại biểu hết sức bức xúc về tình trạng các dự án chậm tiến độ và đã nhiều lần gia hạn nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thu hồi giấy phép đầu tư. 
Ông Võ Phiên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 16 dự án chậm tiến độ, trong đó tại Khu kinh tế Dung Quất có 13 dự án.
Theo ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, hiện có 4 dự án đã được gia hạn nhiều lần nhưng chậm vẫn tiến độ nên Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất sẽ tiến hành thu hồi giấy phép đầu tư ngay trong tháng 7 này.
Cũng tại phiên chất vấn, ông Phạm Như Sô, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công ty TNHH Guang Lian Steel (Việt Nam) đã có văn bản thông báo dừng triển khai dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất vì không thể thu xếp được nguồn vốn đầu tư.
Như vây, sau 9 năm với 5 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và vốn đầu tư, từ 539 triệu USD tăng lên 4,5 tỉ USD, đến tháng 3.2015 tiếp tục điều chỉnh lần 5 từ 3 tỉ USD xuống còn 2 tỉ USD, dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất đã chính thức “khai tử”.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, bà Trương Thị Xuân Hồng cho rằng, việc 13 dự án với tổng diện tích gần 1.000 ha ở Khu kinh tế Dung Quất bị chậm tiến độ nhiều năm đã gây lãng phí lớn tài nguyên đất đai, khiến người dân trong vùng dự án bức xúc. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cần phải kiên quyết thu hồi hết các dự án chậm tiến độ để giao nhà đầu tư mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.