Một du khách Hàn Quốc tử vong ở khu du lịch Bàu Trắng

Quế Hà
Quế Hà
06/04/2018 18:58 GMT+7

Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) xác nhận du khách này người Hàn Quốc, đã tử vong nhưng chưa thể kết luận nguyên nhân vì phải chờ đại diện của Lãnh sự quán Hàn Quốc từ TP.HCM ra Bình Thuận làm việc.

Chiều tối 6.4, đại tá Trần Trung Thu, Trưởng Công an H.Bắc Bình, cho biết du khách tử nạn ở Bàu Trắng, một Khu du lịch nổi tiếng thuộc xã Hòa Thắng, là người Hàn Quốc.
Theo đại tá Thu, hiện phải chờ ý kiến của phía Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM để đưa ra kết luận cái chết của nạn nhân.
Vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 30 chiều nay 6.4 và vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân người Hàn Quốc này.
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nạn nhân đi cùng một nhóm bạn bằng ô tô; khởi hành từ Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Bàu Trắng để thưởng ngoạn đồi cát di động. Sau khi chạy xe khắp đồi cát thì xuống bàu (hồ nước - PV) để tắm. Khi những người trên bờ phát hiện du khách này có dấu hiệu đuối nước đã xuống cứu nhưng không kịp.
Hiện cơ quan chức năng đang chờ Khu nghỉ dưỡng mà du khách này đang lưu trú đem giấy tờ đến Bình Thuận để lo hậu sự.
Bàu Trắng là một hồ nước tự nhiên, rất sâu nằm giữa những đồi cát trắng tinh. Từ lâu, đây là điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.