Một học sinh bị nước lũ cuốn trôi mất tích

24/10/2016 12:12 GMT+7

Sáng nay 24.10, một học sinh tại xã Phúc Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn Bến Troóc.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, nạn nhân là em Trần Thị Cẩm Nhung (học lớp 5B, Trường tiểu học số 2 Phúc Trạch).
Trước đó, tối 23.10, Nhung đến nhà nhà bà ngoại ở thôn 4 - Phúc Đồng chơi và ngủ lại rồi sáng dậy đi học. Khi đi qua ngầm, do mưa lớn trong đêm khiến nước lũ đổ về, chảy xiết tràn qua ngầm. Nhung đi qua thì bị nước đẩy trôi cùng với chiếc xe đạp.
Đây là ngầm nằm trên trục đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh đông và Hồ Chí Minh nhánh tây. Nhung là con của gia đình anh chị Trần Lâm và Hoàng Thị Thảo (ở thôn 1, Thanh Sen, Phúc Trạch).
Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.