Một huyện ủy viên bị khai trừ Đảng

11/05/2017 10:13 GMT+7

Ông Phạm Sơn Thông, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN H.Tuy An (Phú Yên), bị khai trừ Đảng vì có khuyết điểm, vi phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại cơ quan này.

Ngày 10.5, bà Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Sơn Thông, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN H.Tuy An, vì có khuyết điểm, vi phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại cơ quan này.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cách chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Tuy An, bãi miễn đại biểu HĐND huyện, hội thẩm TAND H.Tuy An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thông.
Theo xác minh ban đầu, từ tháng 5.2014 - 12.2015, ông Thông giữ chức vụ trên và được ủy quyền chủ tài khoản Khối vận và Quỹ vì người nghèo, nhưng đã ký duyệt chi khống chứng từ để kế toán chiếm đoạt hơn 38,6 triệu đồng tiền ngân sách; ký hợp thức hóa chứng từ mua xăng và văn phòng phẩm làm thất thoát hơn 21,7 triệu đồng Quỹ vì người nghèo; lập khống hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng Quỹ vì người nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.