Một ngư dân mất tích trên biển

03/02/2017 16:01 GMT+7

Trong lúc kéo lưới trên tàu cá, do bất cẩn, anh Đằng bị trượt chân rơi xuống biển. Mặc dù các ngư dân khác trên tàu nỗ lực cứu vớt, tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Chiều 3.2, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tích cực tìm kiếm một ngư dân bị mất tích trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 1.2, tàu cá BL - 3213TS, do ông Nguyễn Văn Tồn (67 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình) làm chủ đang hoạt động cách cửa biển Cái Cùng (H.Hòa Bình) khoảng 35 hải lý.

Khi đó, gió biển cấp 4 - 5, trong lúc kéo lưới, do bất cẩn anh Nguyễn Văn Đằng (44 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh) bị trượt chân rơi xuống biển. Các ngư dân trên tàu nỗ lực cứu vớt, tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Nhận được tin báo, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có thông báo đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN, Bộ tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng liên tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hoạt động ở khu vực nơi ngư dân Đằng gặp nạn; tăng cường quan sát phát hiện, tìm kiếm, cứu nạn người mất tích.

Tỉnh Bạc Liêu đã kêu gọi 6 phương tiện hoạt động gần khu vực người bị nạn tổ chức tìm kiếm, đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy hiện nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.