Một người chết nghi bị đánh do ăn cắp

10/09/2015 06:20 GMT+7

Chiều 9.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Cơ quan Pháp y Bình Thuận tiến hành khám nghiệm tử thi Bùi Châu Giang (35 tuổi, trú thôn Lập Bình, TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam), bị chết ở xã Sông Phan, H.Hàm Tân (Bình Thuận).

Chiều 9.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Cơ quan Pháp y Bình Thuận tiến hành khám nghiệm tử thi Bùi Châu Giang (35 tuổi, trú thôn Lập Bình, TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam), bị chết ở xã Sông Phan, H.Hàm Tân (Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, tối 8.9 người dân phát hiện Giang lẻn vào nhà bà Phạm Thị H. (xã Sông Phan) định lấy điện thoại, xe máy nên tri hô. Một số người dân đã bắt Giang đem đến Công an xã Sông Phan.
Sau khi nghe Giang nói tức ngực, Công an xã đã đưa đi Bệnh viện H.Hàm Tân để cấp cứu. Tuy nhiên, chưa đến bệnh viện thì Giang đã tử vong.
Chiều qua, trả lời PV Thanh Niên sau khi mổ tử thi, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Cơ quan Pháp y Bình Thuận, cho biết “anh Giang tử vong do bị vỡ gan”. Trong khi đó, một lãnh đạo PC45 Công an tỉnh Bình Thuận nói: “Thông tin ban đầu thì nghe nói người dân đánh. Nhưng công an phải điều tra và có kết luận mới biết nguyên nhân anh này chết do đâu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.