Một người Cơtu hiến đất xây trường

09/07/2009 00:23 GMT+7

Ngày 8.7, UBND H.Nam Giang (Quảng Nam) cho biết ông Pơloong Dương (ở thôn Đắc Ốoc, xã La Dê, người dân tộc Cơtu) vừa tình nguyện hiến 8.000m2 đất để xây trường học.

Ông Dương là đảng viên, nguyên cán bộ Trạm y tế xã La Dê. Toàn bộ diện tích 8.000m2 là vườn keo lá tràm với khoảng 1.000 cây gần 2 năm tuổi, hiện đang được chính quyền địa phương san ủi để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Được biết, ông Pơloong Dương là một tấm gương trong phong trào vận động học sinh đến lớp, xóa nhà tạm, chống mê tín dị đoan và các hủ tục ở xã La Dê nhiều năm qua.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.