Một người nước ngoài nhập cảnh cùng 1,7 kg cocaine

13/06/2016 08:21 GMT+7

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện một người đàn ông nước ngoài (32 tuổi, quốc tịch Nam Phi) vận chuyển 1,7 kg cocaine qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 12.6, trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đến biểu dương và khen thưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM do có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện vận chuyển 1,7 kg cocaine vào ngày 10.6.
Trước đó, khuya 10.6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an; PC47, Công an TP.HCM; Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện một người đàn ông nước ngoài (32 tuổi, quốc tịch Nam Phi) vận chuyển 1,7 kg cocaine qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Trước đó, lực lượng phối hợp xác định nghi phạm này đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay từ Doha đến TP.HCM. Khi vừa qua cửa khẩu, lực lượng phối hợp yêu cầu kiểm tra hành lý và phát hiện số cocaine trên được cất giấu trong các túi ni lông, để lẫn lộn trong hành lý, thực phẩm và đồ dùng cá nhân. Bước đầu, nghi phạm khai nhận do thiếu nợ nên nhận vận chuyển số cocaine trên để lấy tiền công 3.500 USD. Nếu số cocaine này vận chuyển trót lọt vào Mỹ thì bán được 300.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.