Một nông dân xuất khẩu 1.000 tấn lúa giống/năm

15/10/2012 09:39 GMT+7

Đó chính là ông Lê Văn Chín (ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, H.Châu Thành, Trà Vinh). Mỗi năm, ông Chín xuất khẩu hơn 1.000 tấn lúa giống các loại sang Campuchia, với giá cao hơn từ 15 - 20% so với giá trong nước.

 Một nông dân xuất khẩu 1.000 tấn lúa giống/năm
Ông Chín tại cơ sở bán lúa giống - Ảnh: Công Hân

Ông Chín cho biết, ông đang liên kết hơn 600 nông dân trồng lúa giống với diện tích 400 ha, cung ứng cho thị trường từ 10.000 - 12.000 tấn lúa giống các loại mỗi năm. Cách làm của ông Chín là đứng ra hỗ trợ nông dân 30% chi phí ban đầu để canh tác lúa giống, rồi tổ chức đến tận nhà thu mua với giá cao giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận 4 - 5 triệu đồng/công.

Mô hình lúa  giống của ông Chín đã được Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh đứng ra quản lý toàn bộ quy trình, từ khâu làm đất đến thu mua sản phẩm cho bà con nông dân.

Công Hân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.