Một số "lô cốt" sẽ tồn tại trong dịp tết

10/01/2012 15:21 GMT+7

(TNO) Ngày 10.1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM thông báo cho phép giữ nguyên một số "lô cốt" đang thi công bờ kè thuộc gói thầu A - Dự án cải thiện môi trường nước thành phố trong thời gian tết Nguyên đán 2012.

>> Ngưng đào đường dịp tết Nguyên đán
>> Năm 2012: TP.HCM đào hơn 100 km đường
>> Kiểm tra công tác thu dọn rào chắn "lô cốt

Theo đó, các vị trí rào chắn nói trên bao gồm: khu vực dọc đường Bến Vân Đồn (Q.4) đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Calmette, với rào chắn chiếm dụng trên phần bờ kè hiện hữu (chiều dài 350m); khu vực dọc đường Hưng Phú (Q.8), với rào chắn chiếm dụng trên phần bờ kè hiện hữu (chiều dài 250m).

 
Một số "lô cốt" được phép tồn tại trong dịp tết Nguyên đán năm nay - Ảnh: Trần Duy

Đối với các khu vực trên, Sở GTVT yêu cầu đơn vị thi công không được phép tổ chức thi công, đồng thời vệ sinh sạch sẽ rào chắn, mặt đường xung quanh khu vực rào chắn và lắp đặt đầy đủ hệ thống tín hiệu giao thông.

Ngoài ra, các đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại vị trí 2 đầu rào chắn 24/24 giờ trong suốt thời gian nghỉ tết, nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

Riêng đối với vị trí rào chắn khu vực Bến Bình Đông (Q.8), đoạn từ đường Vạn Kiếp đến đường Lương Ngọc Quyến, đơn vị thi công xin để nguyên hiện trạng nhưng Sở GTVT không chấp thuận.

Trước đó, từ ngày 9.1, Sở GTVT TP.HCM đã bắt đầu tiến hành kiểm tra công tác thu dọn rào chắn "lô cốt" và tái lập mặt đường trên địa bàn thành phố phục vụ tết Nhâm Thìn 2012.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.