Một tấn da, nội tạng trâu bò thối tuồn vào Hà Nội

18/12/2015 12:37 GMT+7

Một tấn nội tạng, da trâu bò ướp muối bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông số 8 (PC67 Công an thành phố Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

Một tấn nội tạng, da trâu bò ướp muối bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông số 8 (PC67 Công an thành phố Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

noi-tang-tra-bo-thoiSố nội tạng này đã bốc mùi hôi thối - Ảnh: Minh Chiến

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (18.12), tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông số 8 thuộc Phòng Cảnh cảnh giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại Km 203 quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C - 411.69 lưu thông về nội thành chở theo 1 tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Tài xế xe tải là Nguyễn Đức Hùng (40 tuổi, ngụ ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Bước đầu, tài xế Hùng khai nhận số nội tạng trên được mua vào sáng nay tại địa xã Trị Thủy, huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội), đang trên đường chở về nội thành Hà Nội bán cho các nhà hàng đặc sẳn, các chợ lớn... thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số nội tạng kể trên cho Công an huyện Thường Tín xử lý, tiêu hủy theo đúng quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.