Một thợ hàn chết trên tầng 4 công trình xây dựng với nhiều vết cháy xém

14/07/2016 08:57 GMT+7

Nhóm thợ phát hiện anh Chính nằm chết gần đoạn lan can tầng 4, tay dính vào ổ điện với nhiều vết cháy xém.

Sáng 14.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xác định vụ một thợ hàn tử vong tại công trình nhà dân xảy ra trên địa bàn là do bị điện giật.
Trước đó, tối 13.7, nhóm thợ xây dựng một ngôi nhà trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) chuẩn bị đóng cửa công trình nên lên tầng 4 gọi thợ hàn Nguyễn Công Chính (26 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, H.Phú Ninh, Quảng Nam) ra về.
Bất ngờ, nhóm thợ phát hiện anh Chính nằm chết gần đoạn lan can tầng 4, tay dính vào ổ điện với nhiều vết cháy xém.
Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu khám nghiệm hiện trường, xác định trong lúc hàn lan can công trình, anh Chính bị tai nạn lao động, điện giật chết tại chỗ.
Vào thời điểm trên, chỉ có một mình anh Chính thi công trên tầng 4 nên các thợ xây không hay biết. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Tháng trước, tại một công trình xây dựng trên địa bàn P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân chết tại chỗ. (Thanh Niên đã thông tin).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.