Mưa đá tại Thanh Hóa

24/02/2015 07:50 GMT+7

Chiều tối 23.2, trên địa bàn xã Phú Sơn (H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra trận mưa đá kéo dài khoảng 5 phút. Theo ghi nhận của người dân địa phương, những hạt mưa đá có đường kính 1 - 2 cm.

 * Không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần đến hết tháng 2

Chiều tối 23.2, trên địa bàn xã Phú Sơn (H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra trận mưa đá kéo dài khoảng 5 phút. Theo ghi nhận của người dân địa phương, những hạt mưa đá có đường kính 1 - 2 cm. Đây là hiện tượng bất thường, từ trước tới nay chưa từng ghi nhận mưa đá xảy ra trong khoảng thời gian đầu năm ở nơi này.

Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua nhận định từ nay đến hết tháng 2 không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần, vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng dần sang phía đông. Thời tiết Bắc bộ nhiều mây, có sương mù và có nơi mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng, độ ẩm không khí cao. Nền nhiệt ở mức cao hơn so với thời kỳ này hằng năm.

Khoảng đêm 28.2 và ngày 1.3 có khả năng ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, từ ngày 1.3 ở phía đông Bắc bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 180C; cao nhất 26 - 290C. Khu vực miền Trung tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, từ ngày 1.3 có mưa nhỏ rải rác ở phía bắc, nền nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc 17 - 190C, phía nam 21 - 230C; cao nhất ở phía bắc 26 - 290C, phía nam 28 - 300C. Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ trời nắng nhiều, độ ẩm thấp. Khu vực Tây nguyên nhiệt độ thấp nhất 17 - 200C; cao nhất 29 - 320C. Khu vực Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 21 - 240C; cao nhất 30 - 330C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.