Mua đồ cổ không được thì... trộm

20/06/2018 05:17 GMT+7

Ngày 19.6, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Văn Bảo (51 tuổi, cùng trú TT.Gio Linh) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Từ đầu năm 2018, trên địa bàn H.Gio Linh liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà thờ họ, nhà dân để trộm cắp lư đồng, đồ thờ cúng. Qua điều tra, Công an H.Gio Linh đã bắt giữ Tuân và Bảo.
Mua đồ cổ không được thì... trộm1
Nguyễn Văn Bảo (trái) và Phạm Tuân tại cơ quan điều tra
Các bị can khai từ năm 2017 đến nay, Tuân thực hiện 12 vụ trộm đồ cổ ở Gio Linh, Cam Lộ rồi bán cho cơ sở thu mua đồ cổ với giá rẻ, hoặc mang vào TP.Đông Hà đổi lấy ma túy.
Đáng chú ý, Bảo chuyên thu mua lư đồng, đồ thờ cúng, nếu thương lượng giá với gia chủ bất thành thì sẽ... chia sẻ thông tin về nơi cất giữ đồ cổ để Tuân tìm đến trộm.
Hiện công an đã thu hồi 168 đĩa sứ các loại và đồ cúng bằng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.