Mưa lốc làm 99 căn nhà bị sập và tốc mái ở Trà Vinh

26/04/2012 20:10 GMT+7

(TNO) Vào lúc 15 giờ ngày 26.4, tại TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Trong khoảng 15 phút, mưa và lốc xoáy đã làm nhiều cây xanh, nhà ở, công trình bị hư hại.

Theo số liệu ban đầu, có 16 cây xanh bị ngã đổ, trốc gốc (trong đó có 2 cây trên 60 năm tuổi), 11 cây bị nghiêng, 16 cây bị tét nhánh trên 10 tuyến đường chính trong nội ô như: Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Trần Quốc Tuấn, Phan Đình Phùng, Quốc lộ 54, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Sơn Thông và Công viên trung tâm thành phố.

Có 99 căn nhà dân tại các phường 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (TP.Trà Vinh) bị tốc mái, trong đó có 5 căn bị sập hoàn toàn. Sự cố trên làm 3 người bị thương phải nhập viện. Một số tuyến đường như Hùng Vương, Điện Biên Phủ… bị mất điện và gây ùn tắc giao thông kéo dài. 

Ngay sau khi mưa lốc đi qua, Đội cây xanh của Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Trà Vinh kịp thời có mặt thu dọn, tránh ùn tắc giao thông.

Một số hình ảnh ghi nhận sức tàn phá của cơn mưa lốc ngày 26.4 tại TP.Trà Vinh:

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hoàng Vũ

>> Mưa đá bất thường
>> Lốc xoáy làm 68 nhà bị sập, tốc mái
>> Mưa bất thường, hơn 23.000 tấn muối tan thành nước
>> Bão số 1 làm hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bật gốc
>> Sạt lở nghiêm trọng đường Nha Trang - Đà Lạt
>> Cà Mau: Mưa trái mùa gây ngập nhiều tuyến đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.