Mưa lớn gây ngập lụt ở Bình Định

04/12/2017 09:35 GMT+7

Chiều 3.12, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết do mưa lớn kéo dài, đập Cây Gai (ở xã Cát Lâm, H.Phù Cát) bị sạt lở vai đập phía bên phải.

Các ngành chức năng và lực lượng quân đội đã tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố, nhằm ngăn chặn vết lở ăn sâu gây mất an toàn đập Cây Gai. Ngoài ra, đoạn đê An Xuyên (xã Cát Chánh, H.Phù Mỹ), tràn xả lũ hồ Hóc Sấu (H.Hoài Ân)… cũng đang bị sạt lở.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đến 16 giờ ngày 3.12, mực nước lũ trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn (H.Hoài Nhơn) đã vượt mức báo động 2, sông Kôn tại Bình Nghi (H.Tây Sơn) và tại Thạnh Hòa (TX.An Nhơn) vượt mức báo động 3, sông Hà Thanh tại Diêu Trì (H.Tuy Phước) vượt mức báo động 2. Trên sông La Tinh ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ đã xuất hiện lũ lớn, dưới mức lũ 2016 từ 0,5 - 0,6 m.
Đến chiều 3.12, tỉnh Bình Định có 2.750 hộ dân bị ngập nước. Các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, TP.Quy Nhơn cũng có nhiều khu dân cư bị ngập, đường giao thông bị lũ chia cắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.