Mưa lũ 'cuốn trôi' hơn 1.000 tỉ đồng

08/11/2016 09:28 GMT+7

Sáng 8.11, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay mưa lũ liên tiếp đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 8.11, bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên -  Huế.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (8.11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa trên diện rộng.
Thống kê đến 19 giờ ngày 7.11, tổng thiệt hại ban đầu do đợt mưa lũ liên tiếp ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 1.073 tỉ đồng (Quảng Bình thiệt hại 55 tỉ; Quảng Trị: 95 tỉ; Bình Định: 329 tỉ; Phú Yên: 311 tỉ; Khánh Hòa: 226 tỉ; Kon Tum: 5 tỉ; Đắk Nông: 51 tỉ).
Toàn khu vực có 545 nhà bị sập, 42.151 nhà ngập nước. Đến 17 giờ ngày 7.11 cơ bản nước đã rút, chỉ còn 378 nhà tại Đắk Lắk ngập nước.
Về nông nghiệp, có 8.477 ha lúa bị ngập, 8.431 ha hoa màu hư hại, 492 con gia súc bị chết, 55.357 con gia cầm bị cuốn trôi.
Mưa lũ còn làm hư hỏng, sạt lở 198.618 m3 đường giao thông, thủy lợi, 65 cầu cống, hơn 68 km kênh mương, đê kè
Tỉnh Phú Yên đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 105 tỉ đồng khắc phục thiệt hại giao thông, thủy lợi; tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ 226 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.