Mưa trái mùa trên diện rộng

01/03/2009 00:55 GMT+7

Hôm qua 28.2, hầu hết các tỉnh, thành ở khu vực Nam Bộ đều có mưa trái mùa, đúng như dự báo trước đó của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng dự báo của đài, vùng mây do nhiễu động trên biển Đông đã vào đến đất liền từ chiều 27.2, gây mưa ở phía bắc TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Cà Mau, Long An, Bạc Liêu... Đến chiều hôm qua, vùng mây gần như bao trùm toàn bộ khu vực Nam Bộ, nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên, gây nên mưa trái mùa trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo hôm nay (1.3) vẫn còn mưa nhưng sẽ giảm dần vào ngày hôm sau. Đây là đợt mưa trái mùa thứ 6 từ đầu mùa khô đến nay ở Nam Bộ.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.