Mực nước cao nhất năm tại đầu nguồn sông Cửu Long

09/10/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong những ngày tới, mực nước hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên và đạt mức cao nhất năm vào ngày 16-17.10.

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều nay 9.10, mực nước hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm.

 

>> 29 người chết vì lũ tại đồng bằng sông Cửu Long
>> Tin cuối cùng về đợt lũ tại đồng bằng sông Cửu Long

Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,11 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,7 m.

Dự báo, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong những ngày tới, mực nước hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên và đạt mức cao nhất năm vào ngày 16-17.10.

Mực nước tại Tân Châu đạt mức 3,5 m (ở mức báo động 1), tại Châu Đốc là 3,1 m (trên báo động 1 khoảng 0,1 m), sau đó xuống dần.

Quang Duẩn 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.