Mực nước lũ năm nay cao hơn năm 2017

Thanh Dũng
Thanh Dũng
19/07/2018 09:23 GMT+7

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo mực nước lũ năm 2018 cao hơn năm 2017.

Ngày 18.7, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết dự báo mực nước lũ năm 2018 khu vực đầu nguồn và nội đồng ở mức cao hơn năm 2017 và xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Khoảng 10 ngày đầu tháng 7, mực nước tại các nơi đã tăng nhanh do ảnh hưởng kết hợp của lũ thượng nguồn và triều cường Biển Đông.
Đến giữa tháng 7, mực nước tại khu vực đầu nguồn và phía nam ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2017 khoảng 0,3 - 0,4 m. Dự báo mực nước tại các nơi tiếp tục tăng dần do ảnh hưởng kết hợp của triều cường Biển Đông và lượng nước từ thượng nguồn đổ về, đến cuối tháng 7 này, mực nước tại Tân Châu, Hồng Ngự ở mức 2,5 - 2,7 m.
Cùng ngày, UBND H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết do mưa lũ kết hợp triều cường nên 600 ha lúa ở xã Thường Thới Tiền chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập từ 15 - 30 cm. UBND xã Thường Thới Tiền đã huy động 6 máy bơm khẩn trương bơm rút nước 24/24 giờ đảm bảo việc thu hoạch lúa của bà con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.