Năm 2018, TP.HCM sẽ phải thu 1.224 tỉ đồng/ngày

02/01/2018 16:06 GMT+7

Sáng 2.1.2018, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách TP.HCM năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho hay tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM năm 2017 tăng 8,25% (cùng kỳ năm trước tăng 8,05%), các ngành kinh tế đều có sự tăng trưởng mạnh, trong đó nổi bật là sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp lần đầu tiên đạt 6,3%, tương ứng giá trị sản xuất là 19.366 tỉ đồng.
Về đóng góp thu ngân sách, năm 2017, TP.HCM đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt 100,3%, tăng 12,95% so với năm trước dù đến “18 giờ ngày 31.21.2017 vẫn còn hồi hộp”.
Theo ông Nhân, năm 2017, TP.HCM thu 1.111 tỉ đồng/ngày (từ thứ 2 đến thứ 7 - PV), còn năm 2018 TP.HCM sẽ phải thu 1.224 tỉ đồng/ngày. Đây là đóng góp hết sức có ý nghĩa của TP khi chiếm gần 28% thu ngân sách của cả nước.

“Nếu cộng các tỉnh từ dưới lên thì thu ngân sách TP.HCM bằng 45 tỉnh cộng lại. Chỗ khác có nhiệm vụ giữ gìn biên giới, núi sông, bảo vệ tổ quốc còn TP.HCM có nhiều điều kiện nên phải đóng góp vào cái chung của cả nước”, ông Nhân nói.

Về nhiệm vụ năm 2018, ông Nhân cho hay TP.HCM sẽ tập trung vào việc thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội vừa thông qua cho thành phố; tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực canh tranh của kinh tế thành phố; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp…

Ngoài ra, TP.HCM sẽ cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp thành phố trên các lĩnh vực.

Một nhiệm vụ nữa, theo ông Nhân, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phân cách, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, xác định rõ vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cả về năng lực và đạo đức công vụ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Qua đó, TP.HCM sẽ đánh giá cán bộ phù hợp và hiệu quả hơn.

Ông Nhân cho hay thực tế ở TP.HCM là một số quận có dân số quá đông tạo nhiều áp lực cho người đứng đầu. Ví dụ như Q.Bình Tân có dân số nhiều hơn một số tỉnh khi đạt 741.000 người. Cho nên khi thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM cũng cần tính toán lại phụ cấp trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách các quận, phường có dân số đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.