Nam sinh đâm chết bạn lãnh 4 năm tù

13/01/2015 16:28 GMT+7

(TNO) Sáng 13.1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Cường (16 tuổi, học sinh lớp 9, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 4 năm tù về tội giết người.

(TNO) Sáng 13.1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Cường (16 tuổi, học sinh lớp 9, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 4 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 5.6.2014, trên đường từ trường về nhà, khi đến đường liên thôn thuộc xã Thanh Hưng (huyện Thanh Chương), Cường bị bạn học cùng trường là Trần Văn Minh (16 tuổi) đánh vào mặt.
Bị đánh, Cường lấy con dao trong túi quần, đâm vào vùng lưng bên phải của Minh. Vết đâm thấu lưng, thủng gan làm Minh chết do choáng mất máu cấp. Sau khi gây án, Cường đến cơ quan chức năng đầu thú.
Tại phiên tòa sáng nay, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ông Nguyễn Hữu Hợi (bố bị cáo) cho biết, từ năm 2005, Cường có biểu hiện không bình thường, không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình nên gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng trưng cầu giám định tâm thần.
Kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tâm thần (Sở Y tế Nghệ An) kết luận, Cường bị bệnh với chẩn đoán G40.2 (cơn động kinh cục bộ phức hợp phát triển thành cơn toàn bộ thứ phát), đã biến đổi nhân cách.
Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Cường có tham gia lo hậu sự cho nạn nhân, đồng thời bồi thường cho gia đình Minh 18 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.