Nam thanh niên lãnh án 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/06/2021 16:53 GMT+7

Biết 'chơi' ma túy từ năm 17 tuổi, nam thanh niên tại Bình Phước 'khởi nghiệp' bằng mua bán ma túy nhưng đã bị công an phát hiện, bắt giữ quả tang cùng tang vật.

Ngày 24.6, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Nhật Trung Hiếu (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

“Khởi nghiệp” mua bán ma túy, nam thanh niên lãnh án 17 năm tù

Theo cáo trạng, do có nhu cầu sử dụng ma túy và nảy sinh ý định bán lại cho người khác để kiếm lời nên vào khoảng giữa tháng 7.2020, Võ Nhật Trung Hiếu đã liên hệ 1 người đàn ông tại TP.HCM (không rõ nhân thân, lai lịch) để mua tổng số hơn 67,9 gam ma túy. Sau đó, Hiếu phân số ma túy mua được thành nhiều túi nhỏ để sử dụng và bán lại kiếm lời.
Cụ thể, trong 3 ngày 20, 22 và 23.7.2020, Hiếu đã bán ma túy cho Ngô Thành Đạt 2 gói ma túy với giá 1,6 triệu đồng/gói và bán cho Lê Công Thái 1 gói ma túy với giá 600.000 đồng.
Chiều ngày 23.7.2020, Hiếu bị Công an TX.Bình Long phối hợp với Công an P.Phú Thịnh bắt quả tang cùng toàn bộ số ma túy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.