Nạn nhân tử vong sau khi bị kéo lê hàng trăm mét dưới gầm xe ô tô

01/10/2017 09:57 GMT+7

Sau va chạm giao thông, xe ô tô do một thanh niên điều khiển đã kéo lê nạn nhân dưới gầm xe hàng trăm mét. Khi xe ô tô bị chặn lại cách điểm va chạm khoảng 800 mét, nạn nhân đã tử vong.

Theo Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), khoảng hơn 19 giờ ngày 30.9, chị Nguyễn Thị Kim L. (39 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, TP.Mỹ Tho) đi xe gắn máy biển số 63V5 - 4377 từ hướng Ngã ba Trung Lương vào nội ô TP.Mỹ Tho. Khi tới đường Lý Thường Kiệt (đoạn thuộc địa bàn P.6, TP.Mỹ Tho), xe 63V5 - 4377 va chạm với xe ô tô BS 51F-921.21 chạy cùng chiều phía sau.
Sau cú va chạm, tài xế ô tô không dừng mà tăng ga bỏ chạy, kéo lê chị L. dưới gầm xe.
Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khi chiếc ô tô chạy tới giao lô Lý Thường Kiệ t - Lê Văn Phẩm, người dân đuổi theo, đập vào cửa xe, yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng tài xế vẫn cho xe rẽ phải chạy vào đường Lê Văn Phẩm. Đến khi người đi đường chặn đầu xe thì chiếc ô tô mới dừng lại, cách hiện trường vụ va chạm khoảng 800 mét.
Khi người dân kéo được nạn nhân ra khỏi gầm xe thì nạn nhân đã tử vong. Tài xế xuống khỏi xe 51F-921.21, bỏ trốn, đến rạng sáng 1.10 mới tới cơ quan công an trình diện, khai tên là Nguyễn Đông Phú (28 tuổi, ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Thông tin ban đầu, tài xế xe 51F-921.21 đi dự tiệc sinh nhật từ trưa 30.9 cho đến khi gây tai nạn. Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.