Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội

06/01/2021 08:36 GMT+7

Sáng 5.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ và hiệu quả công tác phối hợp được nâng lên rõ rệt, đã đóng góp đáng kể vào việc bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như hoàn thành tốt đẹp các chương trình công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội
Về cơ bản Chủ tịch Quốc hội nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà văn phòng đã đặt ra và cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị văn phòng lưu ý cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, năm nay có sự chuyển giao giữa hai khóa Quốc hội, nên Văn phòng Quốc hội với lợi thế là cơ quan hành chính ổn định, kế thừa, có bề dày kinh nghiệm phục vụ Quốc hội các khóa, cần phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy, đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, tham mưu, phục vụ Quốc hội khóa XV triển khai kịp thời, có hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp…
Nhân dịp này, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.