Nâng mức phạt BHXH lên 500 triệu đồng

23/12/2011 01:35 GMT+7

Ngày 22.12, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đã kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH sớm xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi quy định về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngày 22.12, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đã kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH sớm xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi quy định về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, nâng phạt tiền lên mức cao nhất là 500 triệu đồng; bổ sung vào luật Hình sự tội danh chiếm dụng quỹ BHXH đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng lao động đã thu nhưng không nộp BHXH nhằm ngăn chặn tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài và đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến tháng 8.2011, tổng số nợ BHXH trên cả nước hơn 4.600 tỉ đồng. Hiện khung xử phạt chỉ dừng lại ở mức tối đa 30 triệu đồng nên nhiều doanh nghiệp chây ì, ngang nhiên tước đoạt quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.