Ngăn con đánh nhau, một người cha bị đâm chết, một người cha đi tù

28/12/2017 17:12 GMT+7

Thấy con mình đánh nhau, hai người cha xông vào tiếp ứng, can ngăn. Hậu quả một người cha bị đâm chết, một người cha bị phạt tù.

Sáng 28.12, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (19 tuổi) 14 năm tù về tội giết người. Cộng với 1 năm tù của bản án sơ thẩm (không bị hủy) cho tội danh cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt với Hùng là 15 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi) bị tuyên phạt 5 năm tù và 2 năm bản án sơ thẩm, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù; Phan Thanh Kiều (39 tuổi) 4 năm tù tội giết người, 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 4 năm 9 tháng tù; Phạm Văn Vô (34 tuổi), 2 năm 6 tháng tù tội giết người, 1 năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 3 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Cần Thơ, Nguyễn Thanh Nhỏ (40 tuổi, cha của Hùng) và ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hoài Thanh (con ông Cường) là láng giềng, riêng Hùng, Tuấn, Vô và Nhỏ có mối quan hệ thân tộc.
Trước đó, Hùng và Hoài Thanh cùng làm thuê, bốc vác tại lò sấy lúa tại TT.Cờ Đỏ (H.Cờ Đỏ,TP.Cần Thơ) và thường xảy ra mâu thuẫn với nhau. Ngày 4.1.2015, Thanh đến nhà bác của Hùng và Tuấn để "kiếm chuyện" nhưng được can ngăn.
Khoảng 10 ngày sau, Hùng cùng với Tuấn, Vô, Kiều tổ chức uống rượu, Tuấn kể chuyện Thanh đòi dỡ nhà, đánh bác của Tuấn. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tuấn rủ Hùng, Vô, Kiều lò sấy lúa tìm Thanh đánh trả thù.
Đến nơi, Tuấn và Hùng xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát với Thanh. Ông Nguyễn Thanh Nhỏ (cha ruột Hùng) thấy Hùng, Tuấn và Vô rượt đánh Thanh liền xông vào "tiếp ứng" con, dùng tay câu cổ, đánh vào đầu Thanh. Tuấn đâm một nhát trúng lưng Thanh gây thương tích
Lúc này, ông Nguyễn Văn Cường (cha ruột Thanh) và Nguyễn Châu Thanh (em Thanh) thấy Thanh bị đánh nên chạy lại can thì bị Hùng dùng dao đâm trúng bụng dưới làm ông Cường té ngã. Ông Cường được người dân chở đến Trung tâm y tế H.Cờ Đỏ cấp cứu, nhưng tử vong trên đuờng đi.
Ngày 15.12.2015, TAND TP.Cần thơ tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 17 năm tù, Nguyễn Thanh Tuấn 14 năm tù, Phạm Văn Vô 13 năm tù và Phan Thanh Kiều 12 năm 9 tháng tù về 2 tội, giết người và cố ý gây thương tích, Nguyễn Văn Nhỏ 1 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.
Ngày 18.11.2016, TAND cấp cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ đối với các bị cáo Hùng, Tuấn, Vô và Kiều, trả toàn bộ hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra lại (hành vi giết người) đối với các bị cáo và giữ nguyên mức phạt tù của án sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích.
Đi hòa giải, chém luôn đối thủ
Ngày 28.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Nhân 7 năm tù, Đặng Văn Đạt (cùng 20 tuổi) 4 năm tù, Ngô Thiện Tâm 17 tháng tù, Huỳnh Bảo Huy (cùng 17 tuổi) và Lê Đức Xuân (19 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng 3 năm tù vì phạm tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, trưa 26.4, Nguyễn Thiện Ý (19 tuổi) nhờ Nhân đi hòa giải vì ý gây sự với Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà).
Các bị cáo lãnh án Ảnh: N.T
Trong lúc "hòa giải", Nhân bị Trung xúc phạm, đàn em của Trung còn cầm vỏ chai dọa Nhân nên Nhân về rủ các bị cáo còn lại đi trả thù.
Đạt, Huy, Xuân, Tâm ngần ngừ thì Nhân nói “có gì tao chịu hết” nên cả bọn mang theo 2 con dao và xông vào nhà Trung chém liên tiếp cùng dùng gạch đá ném.
Nguyễn Ngọc Trung được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, thương tích 42%.
Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.