Ngập úng do khu công nghiệp thiếu hệ thống thoát nước

07/06/2019 16:15 GMT+7

Do thiếu hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa đến, nước từ Khu công nghiệp (KCN) Dầu Giây tràn vào nhà dân ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp.

Cuộc sống đảo lộn vì ngập lụt

Có mặt tại khu vực cống xả số 6, KCN Dầu Giây (ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất, Đồng Nai) sau cơn mưa chiều ngày 24.5, chúng tôi ghi nhận đường dân sinh, vườn cây bị sạt lở nghiêm trọng, tạo thành những hố, rãnh sâu thẳm. Nhiều người dân cho hay, mỗi khi mưa đến, nước từ KCN Dầu Giây đổ dồn ra đường dân sinh (phía ngoài bờ tường bao của KCN) chảy tràn vào các vườn cây, nhà dân xung quanh KCN khiến khu vực này biến thành sông. Nước chảy xiết cuốn đi nhiều diện tích hoa màu và hệ thống tưới tiết kiệm, xói mòn cây lâu năm…
 Lượng nước rất lớn từ KCN Dầu Giây đổ ra làm hư hỏng đường dân sinh- ảnh TC
Lượng nước rất lớn từ KCN Dầu Giây đổ ra làm hư hỏng đường dân sinh Ảnh: TC
Ông Nguyễn Văn Phước (ngụ ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc) bức xúc cho biết: “Dù mưa to hay nhỏ nước từ KCN Dầu Giây đều chảy tràn ra đường, tìm vào nhà dân chúng tôi, cuốn trôi đi tất cả, nước tràn như lũ về không thể tưởng tượng nổi. Cả gia đình sinh sống dựa vào mấy sào chôm chôm, giờ mới mưa chỉ có mấy trận, nước trên KCN tràn vào xói đất, trồi rễ bật gốc, ngã đổ rồi chết, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Việc xây dựng KCN tạo công ăn việc làm cho con em chúng tôi, nhưng phải làm mương thoát nước chứ không thể để chảy tràn lan vào khu dân cư”. Cũng theo ông Phước, người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng chưa thấy ai quan tâm.
Nước lớn đổ về làm nhiều cây chôm chôm trồi rễ, bật gốc- ảnh TC
Nước lớn đổ về làm nhiều cây chôm chôm trồi rễ, bật gốc Ảnh: TC

Chờ xây dựng hệ thống thoát nước

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất), cho biết trong thời gian qua chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng KCN Dầu Giây không có hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa xuống, nước theo cống xả thải số 6, tràn vào vườn nhà dân, gây xói mòn, sạt lở đất đai. “Mấy cơn mưa đầu mùa vừa rồi chưa thấy dân phản ánh, nhưng UBND xã đã chủ động cử cán bộ phối hợp với ấp Hưng Hiệp xuống khu vực trên nắm tình hình thiệt hại của người dân để có báo cáo gửi về huyện. Hiện nay, dự án hệ thống mương thoát nước cống xả thải số 6, đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị bồi thường triển khai xây dựng. Chúng tôi kiến nghị dự án cần sớm triển khai để người dân yên tâm sản xuất, tránh ngập lụt vào mùa mưa”, ông Phước cho hay.
Trong khi đó, ông Lê Hùng Toàn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án H.Thống Nhất (chủ đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước cống xả số 6, KCN Dầu Giây) thừa nhận, tình trạng ngập úng gây thiệt hại cho người dân do KCN Dầu Giây chưa có hệ thống thoát nước. “Hiện chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp dân để tổ chức đền bù khi thực hiện dự án hệ thống thoát nước khu vực cống xả số 6 dài 2km với mức đầu tư trên 30 tỉ đồng. Dự án sẽ ảnh hưởng một phần đất của khoảng 50 hộ dân. Khi dự án hoàn thành thì chấm dứt tình trạng xảy ra ngập úng tại khu vực này”.
KCN Dầu Giây nằm trên địa bàn xã Bàu Hàm 2, xã Hưng Lộc và xã Xuân Thạnh (H. Thống Nhất) được quy hoạch với diện tích hơn 320ha. Qua tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 2 năm nay, hàng chục ha cao su thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai (tại ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, H. Thống Nhất) đã chuyển giao, để xây dựng KCN Dầu Giây. Hiện nay cơ bản đã hoàn thành việc san ủi mặt bằng, xây tường bao và cho các doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống mướng thoát nước, nên 2 năm nay, mỗi khi trời mưa lượng nước đổ tràn ra nơi dân cư sinh sống, gây ngập úng vườn cây, ảnh hưởng lớn về kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.