Ngày 1.4, tổng điều tra dân số, nhà ở tại TP.HCM

20/03/2009 01:16 GMT+7

Theo bà Lê Thị Thanh Loan - Phó cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM, bắt đầu từ 7 giờ sáng 1.4, gần 18.000 điều tra viên sẽ bắt đầu tiến hành đợt tổng điều tra dân số và nhà ở, cụ thể về tình trạng di cư, học vấn, lao động, việc làm, hôn nhân, nhà ở... trên địa bàn TP.HCM; chậm nhất ngày 20.4.2009 sẽ kết thúc.

Dự kiến số liệu sơ bộ cuộc tổng điều tra được công bố vào tháng 7.2009. Bà Loan khẳng định những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho cán bộ điều tra được giữ kín, không liên quan gì đến việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu của công an hoặc việc truy thu thuế… như có dư luận. Kinh phí cho tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc lên đến 500 tỉ đồng.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, đến nay, toàn thành phố có hơn 1,7 triệu hộ dân, với khoảng 7 triệu dân, trong đó 1/3 là dân nhập cư.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.