Nghệ An nới lỏng giãn cách 6 huyện, thị

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/09/2021 17:20 GMT+7

Sau khi dịch Covid -19 có dấu hiệu “hạ nhiệt”, tỉnh Nghệ An đã giảm mức giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 đối với 6 huyện, thị sau hơn 20 ngày phong tỏa để chống dịch.

Chiều 12.9, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 13.9.
Theo đó, chuyển thực hiện cách ly xã hội từ Chỉ thị 16 sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 đối với địa bàn TP.Vinh, TX.Cửa Lò, H.Nghi Lộc, H.Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh), H.Nam Đàn (trừ xã Xuân Hòa), H.Diễn Châu (trừ các xã: Diễn Nguyên, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Hồng).

Ứng dụng VNEID dùng để khai báo y tế và di chuyển nội địa ra sao trong dịch Covid-19?

Trước đó, từ ngày 17- 19.8, các huyện, thị này phải áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 do diễn biến dịch phức tạp. Riêng TP.Vinh từ ngày 23.8 đến ngày 6.9 đã áp dụng thêm các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 với yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu, ở yên đó” để phòng, chống dịch.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch, không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, tái diễn dịch bệnh phức tạp.
Tính đến sáng nay, 12.9, Nghệ An đã ghi nhận 1.783 người bị nhiễm Covid-19 ở 21 huyện, thị. Hiện đã có 1.110 bệnh nhân khỏi bệnh, 10 bệnh nhân tử vong. Trong 4 ngày qua, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh, đặc biệt rất ít ca nhiễm trong cộng đồng. Nghệ An hiện không còn huyện, thị phải thực hiện Chỉ thị 16. 12/21 huyện, thị đã ở trạng tháng bình thường mới (vùng xanh). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.