Nghi can giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử đã tử vong

10/03/2017 18:21 GMT+7

Tin từ Bệnh viện đa khoa Gia Lai ngày 10.3 cho biết bệnh nhân Huỳnh Văn An (59 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Đoa, H.Đăk Đoa) đã tử vong vì uống thuốc diệt cỏ.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 11 giờ ngày 8.3, ông Huỳnh Văn An được con gái phát hiện nằm lăn lộn dưới nền nhà, mặt tím tái, ôn oẹ, bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ. Cạnh đó là vợ ông An, bà Đinh Thị Hoàng (49 tuổi) đã tử vong, thi thể được quấn trong tấm chăn, trên người có nhiều vết thương. 

Các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Gia Lai cho biết ông An nhập viện trong tình trạng bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ nặng. Dù bệnh viện đã khẩn trương cấp cứu, giải độc nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. 

Qua điều tra sơ bộ, cơ quan công an cũng xác định ông Huỳnh Văn An là nghi phạm duy nhất trong vụ tử vong của vợ mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.
Hiện cơ quan công an đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.