Nghi can vụ đâm chết người ở quán karaoke ra đầu thú

15/11/2015 15:15 GMT+7

(TNO) Sau vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến một người chết, Liên Quốc Cường (ngụ thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã ra đầu thú vào rạng sáng 15.11.

(TNO) Sau vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến một người chết, Liên Quốc Cường (ngụ thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã ra đầu thú vào rạng sáng 15.11.

Theo điều tra ban đầu của Công an Quảng Ngãi, khuya 14.11, tại quán karaoke C.P nằm trên đường Trần Quang Diệu (TP.Quảng Ngãi) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên làm một người chết.
Nạn nhân là Phạm Thế Hải (32 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) và nghi can gây ra cái chết của Hải là Liên Quốc Cường. Sau khi vụ việc xảy ra, Cường lập tức bỏ trốn, đến rạng sáng 15.11 thì ra đầu thú.
Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trong lúc hát karaoke có  xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Thế Hải. Sau đó, Cường dùng dao đâm Hải 4 nhát. Hải chết trên đường đi cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.