Nghi phạm chết tại bệnh viện: Viện KSND tối cao tiếp cận hồ sơ, giám sát điều tra

18/07/2017 20:37 GMT+7

Liên quan đến vụ nghi phạm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Viện KSND tối cao đã tiếp cận hồ sơ, giám sát hoạt động điều tra.

Chiều 18.7, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức, ông Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an Ninh Thuận cho biết, Viện KSND tối cao đã tiếp cận hồ sơ vụ việc liên quan đến Nguyễn Hồng Đê (25 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) tử vong tại bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vào sáng ngày 8.7.
Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận đang tiếp tục xử lý, điều tra vụ việc dưới sự giám sát của Viện KSND tỉnh Ninh Thuận.
Theo ông Cầm, Cơ quan điều tra đang chờ kết luật của Hội đồng khám nghiệm tử thi và kết quả xét nghiệm các mẫu tử thi từ Phân viện pháp y Quốc gia tại TP.HCM, mới có cơ sở để kết luật nguyên nhân tử vong của Nguyễn Hồng Đê.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã bắt giữ Nguyễn Hồng Đê về hành vi cố ý gây thương tích.
Tại Cơ quan điều tra, Đê đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh người gây thương, nên cán bộ điều tra cho Đê ngồi một mình ở phòng làm việc để viết tự khai.
Đến 16 giờ 10 phút ngày 7.7, bà Trần Thị Chót (mẹ của Đê) đến Cơ quan điều tra xin gặp mặt con.
Khi điều tra viên thụ lý vụ án đi sang phòng làm việc mà Đê đang ngồi viết tự khai để đưa đi gặp mẹ thì thấy Đê dùng áo sơ mi đang mặc, quấn lại treo cổ lên cửa sổ phía bên trong phòng làm việc.
Sau khi phát hiện, Đê được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, thì đến 5 giờ sáng ngày 8.7 tử vong.
Trong khi đó, người nhà nạn nhân cho rằng Đê tử vong không phải do tự tử nên bức xúc, đặt thi thể Đê trên băng ca đưa đi trên đường phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.