Nghi phạm giết người ở quán karaoke chỉ vì... cãi nhau

25/02/2016 12:45 GMT+7

Đêm 24.2, Huỳnh Ngọc Định (19 tuổi, ngụ xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đã tới Công an xã Trung An đầu thú sau gần 24 giờ gây án rồi bỏ trốn.

Đêm 24.2, Huỳnh Ngọc Định (19 tuổi, ngụ xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đã tới Công an xã Trung An đầu thú sau gần 24 giờ gây án rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận mình chính là hung thủ đã đâm chết nạn nhân Nguyễn Ngọc Thái (27 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang) tại quán karaoke Việt Nam (xã Trung An, TP.Mỹ Tho) vào đêm 23.2 bằng cây kéo.
Định khai nguyên nhân gây án chỉ vì lời qua tiếng lại với anh Thái chớ không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân trước đó.
Khoảng 21 giờ ngày 23.2, Nguyễn Ngọc Thái (27 tuổi, ngụ xã Long Hưng, H.Châu Thành, Tiền Giang) cùng với một nhóm bạn khoảng 5 người đến hát karaoke tại phòng số 4 của quán karaoke Việt Nam (xã Trung An, TP.Mỹ Tho).
Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi Thái cùng một người bạn trong nhóm ra ngoài nói chuyện với một người bạn đang định tính tiền để về thì phát sinh tranh cãi.
Trong lúc hai bên đang giằng co chuyện tính tiền thì xuất hiện 2 nam thanh niên khác (hiện chưa rõ danh tính) bước tới hỏi Thái và người bạn của Thái muốn gì. 
Sau lời qua tiếng lại, bất ngờ một trong hai nam thanh niên nói trên xông tới rút dao đâm vào vai làm cho Thái gục tại chỗ. Ngay lập tức Thái được đưa tới Bệnh viện Quân y 120 gần đó để cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi vì vết đâm thủng phổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.