Nghịch tử giết mẹ lãnh 18 năm tù

27/06/2015 05:13 GMT+7

Ngày 26.6, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Khả Đạt (ảnh - 18 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 10 năm tù về tội cướp tài sản và 18 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt 18 năm tù. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi), mẹ ruột của Đạt.

Ngày 26.6, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Khả Đạt (ảnh - 18 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 10 năm tù về tội cướp tài sản và 18 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt 18 năm tù. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi), mẹ ruột của Đạt.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 45 ngày 5.3, Đạt đang nằm trên ghế bố dùng ĐTDĐ nhắn tin thì bị bà Trinh la. Thấy Đạt không trả lời, bà Trinh tức giận nắm tóc giật, Đạt đứng dậy giằng co rồi xô mạnh làm bà Trinh té đập đầu vào tường, bị co giật. Thấy mẹ té, có đeo nhiều nữ trang, Đạt nảy sinh ý định giết chết mẹ để lấy vàng đem bán mua xe và tiêu xài cá nhân. Đạt liền lấy một đoạn cây gỗ dài 0,6 m đập mạnh vào đầu bà Trinh đến khi bà chết rồi tháo lấy một sợi dây chuyền vàng 24K, một lắc đeo tay vàng 24K, một đôi bông tai vàng 18K, sau đó lôi xác bà Trinh ra phía sau nhà bỏ vào chiếc kiệu (loại giống như cái lu đựng nước) và đậy nắp lại để phi tang. Sáng hôm sau, Đạt rủ bạn gái đến tiệm vàng bán số nữ trang được hơn 60 triệu đồng đem trả nợ và mua xe máy.
Ngày 11.3, Đạt ra chỗ giấu xác mẹ nghe mùi hôi thối nên lấy xà beng gài lên trên và dùng bọc ni lông đậy lên miệng kiệu, dán băng keo, đậy nắp lại. Đến ngày 28.3, chị Tài (chị của Đạt) nghe mùi nên nhờ người mở ra kiểm tra thì thấy xác bà Trinh. Lúc này, Đạt nói “ai biểu mẹ đánh con, con lỡ xô mẹ bể đầu rồi bỏ trong kiệu”.
Tại phiên tòa, Đạt tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Vì lúc phạm tội Đạt chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX đã tuyên phạt với mức án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.