Nghiêm cấm mua bán mô, bộ phận cơ thể người

17/03/2010 00:27 GMT+7

(TNO) Liên quan đến việc có hai trường hợp rao bán thận (Thanh Niên đã thông tin), hôm qua, ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người đã quy định nghiêm cấm việc mua bán, lấy trộm mô, bộ phận cơ thể người; nghiêm cấm mua bán, lấy trộm xác. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người phục vụ cho chữa bệnh chỉ trên tinh thần tự nguyện.

>> Hai anh em rao bán thận

Trường hợp muốn hiến mô, bộ phận cơ thể người cho chữa bệnh cần đăng ký tại các bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện lấy, ghép. Các cơ sở này là nơi nắm các thông tin về những người bệnh có chỉ định ghép, xác định được mức độ phù hợp giữa mô, bộ phận của người cho và nhận ghép để có chỉ định phù hợp. 

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.