Nghiên cứu đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông

02/08/2014 03:15 GMT+7

Ngày 1.8, ông Lê Đức Hiệp, cố vấn phụ trách an ninh dự án thuộc Công ty CP đầu tư Đèo Cả (DCIC), cho biết Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chấp thuận về mặt chủ trương cho phép DCIC nghiên cứu đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên QL1, đoạn qua 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên, bằng vốn dư của hầm đèo Cả.

Hầm Cổ Mã đã thi công mỗi bên sâu hơn 80 m - Ảnh: Đức Huy

Ngoài ra, dự án hầm đường bộ qua đèo Cả do DCIC làm chủ đầu tư đã điều chỉnh hướng tuyến phù hợp nên giảm chi phí, tiết kiệm được hơn 3.600 tỉ đồng. Dự án này có chiều dài hơn 13,4 km, trong đó phần hầm đèo Cả dài hơn 4 km và hầm Cổ Mã dài hơn 500 m, nối 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, được đầu tư theo hình thức BOT và BT với tổng vốn hơn 15.600 tỉ đồng. Ông Hà Minh Tuyến, thuộc Ban quản lý dự án (thuộc DCIC), cho biết hiện hầm Cổ Mã đã thi công mỗi bên sâu hơn 80 m. Ông Tuyến nói: “Hầm Cổ Mã do Công ty Sông Đà 10 thi công, làm cả 3 ca nên tiến độ rất nhanh. Dự kiến đến 30.9.2014 sẽ thông hầm”. Trong khi đó, cửa hầm đèo Cả đang triển khai thi công mái dốc cửa hầm nên khi hoàn thành xong hạng mục này sẽ tiến hành khoan hầm.

Đức Huy

>> Khởi công hầm đường bộ đèo Cả
>> Hơn 15.600 tỉ đồng xây hầm đường bộ đèo Cả
>> Hầm đường bộ Hải Vân xuất hiện vết nứt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.