Nghiện 'phim đen', hại đời bé gái mới 10 tuổi ở cùng xóm

14/09/2016 14:31 GMT+7

Tiên đi làm thuê về gần đến nhà, thấy bé gái mới 10 tuổi cùng xóm đang vui chơi nhưng không có cha mẹ ở nhà, nên nảy sinh dục vọng.

Ngày 14.9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Danh Tiên (39 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, H.Châu Thành, Sóc Trăng) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Danh Tiên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm Ảnh: Trần Thanh Phong
Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 15 triệu đồng do tổn thất về tinh thần .
Theo cáo trạng, Tiên và em P.N. H (10 tuổi, ngụ cùng địa phương). Chiều tối ngày 8.4, Tiên đi làm thuê về ngang nhà bé H. thì thấy bé gái đang chơi đùa với em gái ruột. Phát hiện cha mẹ bé H. không có nhà, Tiên nảy sinh ý định giao cấu với H. Ngay sau đó, Tiên nắm tay kéo nạn nhân vào gốc cây gần đó để thỏa mãn dục vọng.
Tối cùng ngày, sau khi cha mẹ về nhà, H. kể cho mẹ nghe chuyện bị Tiên thực hiện hành vi đồi bại nên gia đình báo công an bắt giữ Tiên.
Tại trụ sở công an, Tiên thừa nhận hành vi hiếp dâm em H. Tiên khai rằng mình thường xuyên xem "phim đen", lưu hàng chục clip sex trong điện thoại di động. Do đó, khi thấy bé gái cùng xóm vui chơi trước sân, Tiên đã nảy sinh dục vọng ép nạn nhân thỏa mãn thú tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.