Ngoại tỉnh kẹt xe, lan cảnh ùn ứ 'vật vã' đến tận Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
10/02/2019 15:09 GMT+7

Ngày 10.2 (mùng 6 Tết), lượng khách đổ về bến xe Cà Mau ngày càng đông, xuất hiện tình trạng ùn ứ trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn trước bến xe Cà Mau (P.6, TP.Cà Mau).

Lực  lượng làm nhiệm vụ của P.6 và TP.Cà Mau, Thanh tra Giao thông tỉnh Cà Mau và lực lượng tại bến xe tiến hành điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng bến xe Cà Mau cho biết, 11 doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải hành khách đã chủ động dự phòng 43 phương tiện, cùng với các phương tiện chạy cố định đã tăng hết công suất, nhưng tình trạng người dân không mua được vé vẫn xảy ra, gây ùn ứ tại bến. 

Lực lượng làm nhiệm vụ phải đến hiện trườnng giải tỏa ùn tắc ẢNH: GIA BÁCH

Theo đánh giá của ông Phạm Văn Phương, lượng khách năm nay ít hơn năm trước, mỗi ngày khoảng từ 12.000 - 13.000 người. Tuy nhiên, do lượng xe trên đường quay về bến gặp phải ùn tắc, kẹt xe tại các tỉnh lân cận nên không kịp giải tỏa hết lượng khách tại bến.

Dự báo, từ chiều và tối nay (10.2), lượng khách trở về TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, nhất là Bình Dương sẽ tăng cao.

Hành khách phải ngồi chờ xe tràn ra khoảng sân của bến xe Cà Mau  ẢNH: GIA BÁCH
Rất đông người dân Cà Mau vất vả chờ xe để đi lại vào dịp đầu năm mới ẢNH: GIA BÁCH
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho biết: “Sở đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp các đơn vị chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời bố trí lực lượng cố định tại bến xe Cà Mau nhằm kịp thời giải tỏa ùn tắc, tuyệt đối không để tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn TP.Cà Mau”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.